Hai tuần cuối cùng của ĐTCL mùa 13 và chúng ta cùng nhau gặp lại trong bài viết này để phân tích meta của phiên bản 13.8.
Tại bản cập nhật này, Riot Games đã có những thay đổi đầy mới mẻ như thêm Hệ Võ Sĩ Đường Phố cho Sett, thêm mốc 3 cho Song Hình, thêm 1 Dị Thường tại vòng 5.5. Bên cạnh đó là những thay đổi tưởng “mới mà cũ” như mang Lõi carry của Powder quay trở lại, buff cho những Tộc/Hệ hơi lép vế như Cỗ Máy Tự Động và Thí Nghiệm.
Liệu meta có gì thay đổi, đội hình nào đang dẫn đầu tại những trận rank cuối cùng của mùa 13, cùng mình tìm hiểu nhé.
8 Võ Sĩ Lồng Sắt
“Sett đã chứng tỏ được bản thân trên võ đài và giờ chính thức là Võ Sĩ Lồng Sắt” là lời giải thích duy nhất của Riot Games cho thay đổi muộn màng cuối mùa này. Với 7 đơn vị có sẵn và 1 Ấn thì giờ đây người chơi có thể đạt được đội hình thuần Tộc/Hệ 8 Võ Sĩ Lồng Sắt khá dễ trong 13.8.
Võ Sĩ tuy bị giảm chút sức mạnh tại mốc 8 với sát thương chuẩn từ 45% ⇒ 35%, nhưng hầu như tỉ lệ thắng bị ảnh hưởng không đáng kể, và thậm chí còn tăng mạnh lên do quá dễ xây dựng hiện tại. Chưa kể thì Võ Sĩ mới nhất trong danh sách là Sett cũng được Riot Games tăng mạnh sát thương kỹ năng lên từ 180/270/420 ⇒ 220/330/500 nên hắn sẽ là nhân tố chính để đội hình này giữ máu từ giữa game. Về cuối game thì việc flex các Song Hình khác sau Gangplank còn lại cũng dễ hơn bao giờ với mốc 3 Song Hình vừa xuất hiện trong 13.8.

Về lối chơi thì chúng ta có thể chọn reroll Gangplank hoặc lên cấp 8 9 thẳng để tìm full Võ Sĩ Lồng Sắt/Song Hình cao cấp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì lối chơi cũng hết sức đơn giản khi chỉ thấy Võ Sĩ, Song Hình nào là nhét vào đội hình và build những món đồ đấu sĩ như Quyền Năng Khổng Lồ, Huyết Kiếm càng nhiều càng tốt cho Sevika/Vi hay các món xạ thủ như Vô Cực, Cuồng Đao cho Jayce/Gangplank.
Có thể nói 8 Võ Sĩ Lồng Sắt đã rất nhanh chóng thể hiện được sức mạnh của mình vượt trội hơn hẳn các đội hình cần Ấn khác trong meta của chúng ta, và nó sẽ tiếp tục giữ vững như vậy cho đến khi Riot Games có động thái hotfix hay làm gì đó.
6 Cỗ Máy Tự Động
Từng vươn lên dẫn đầu meta trong vài phiên bản đầu mùa nhưng giờ Cỗ Máy Tự Động chỉ còn là cái bóng của chính mình. Do vậy, trong nhiều phiên bản cuối mùa Riot Games đã cố trả lại sức mạnh cho Tộc này bằng cách thêm thắt chút buff cho nó nhưng khá nhỏ giọt, mãi đến 13.8 thì cuối cùng thì Cỗ Máy Tự Động cũng tìm lại được hào quang đã mất khi các sát thương cơ bản ở các mốc kích hệ được tăng mạnh 150/400/1.200 ⇒ 150/450/1.337 và carry chính của nó – Kog’Maw cũng được buff ít tốc đánh từ 0,7 ⇒ 0,75.
Về cách xây dựng đội hình, chúng ta sẽ chỉ chơi bài này khi có Ấn Cỗ Máy Tự Động và hướng đến 6 Cỗ Máy + 4 Cảnh Vệ, slowroll ở 7 và tìm bộ đôi Kog’Maw Blitzcrank (và phần nào đó Scar).

Về trang bị, thì Kog’Maw sẽ là Cuồng Đao + Shojin, đặc biệt nếu có Đao Tím hay Song Kiếm Tai Ương thì sẽ càng tăng mạnh sát thương đầu ra của nó, nếu không có thì có thể thay bằng Dao Điện hay Quyền Trượng Thiên Thần cũng được. Ở hàng tank, thì chúng ta sẽ Blitzcrank là 3 món tank tùy ý, Ấn Cỗ Máy cho Garen và những món đồ máu còn lại là sự lựa chọn hợp lý nhất.
Sứ Giả flex
Trong phiên bản 13.8, 2 Sứ Giả ít được nhắc đến các phiên bản trước là Ambessa và Nami cuối cùng cũng đã được Riot chú ý đến và đặc biệt tăng mạnh cho chỉ số của chúng. Như Ambessa thì được cải thiện sát thương với năng lượng dùng chiêu giảm mạnh 40/90 ⇒ 30/70, sức mạnh công kích cũng được tăng lên 68 ⇒ 70, còn Nami thì mỗi đòn đánh cũng tăng năng lượng từ 2 thành 3.
Với những buff tiếp tục được ưu ái cho một Tộc flex như Sứ Giả, thì hiển nhiên chúng ta cũng có vô số đội hình được xây dựng xung quanh chúng. Dễ nhận thấy nhất, với buff năng lượng của Nami thì đội hình Pháp Sư cũng vui như Tết khi được xả chiêu như súng máy.

Một biến thể khác mới hơn đã được khai sinh ra với mốc 3 của Song Hình – Sứ Giả Song Hình. Theo đó, mốc này đã giúp giai đoạn chuyển giao từ cấp 8 sang 9 nuột hơn.

Cuối cùng cũng đừng quên phiên bản flex với rất nhiều Tộc/Hệ kiểu Tất Tay Bậc Đồng mà chúng ta đã quá quen. Với chủ lực Corki và Malzahar/Rumble thì chúng ta đảm bảo đủ lượng sát thương hỗn hợp cuối game.

Về trang bị thì không có hướng đi nhất định vì flex mà. Bạn cứ ghép các trang bị phù hợp càng sớm càng tốt, carry thì ghép đồ sát thương, tank thì ghép đồ tank để giữ máu, lên cấp và chờ đợi đến khi các tướng thích hợp ra đủ đội hình rồi mới xây dựng theo từng hướng ở trên.
Powder Cảm Tử
Mong Là Nó Sẽ Hoạt Động cho Powder có lẽ là Lõi carry bóp nhất từ trước đến nay của ĐTCL khi lượng sát thương Powder thả ra luôn dọn team mình nhanh hơn team bạn rất nhiều. Việc nó chỉ tồn tại ở vài phiên bản rồi biến mất luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL Mùa 14: Chi tiết kỹ năng dàn tướng 4 vàng
Đến nay, ở phiên bản cuối cùng của mùa 13 Riot Games bất ngờ mang Lõi này trở lại với cái tên mới Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi và buff mạnh cho khía cạnh sát thương đầu ra của nó (350/500/700 ⇒ 420/550/735). Đáng chú ý là phạm vi nổ cũng được nâng cấp lên từ 4 ⇒ 5 ô – nói một cách dễ hiểu là Powder giờ nổ tan nát ngay cả ở những ô cuối cùng của đối phương khi đặt ở hàng đầu tiên, đó là điều kiện cực tiên quyết để bài Powder cảm tử quay trở lại.

Về lối chơi, thì Powder Cảm Tử sẽ slowroll cấp 5 cùng bộ Gia Đình, Powder nổ 1 phát hoặc 2 sau đó những Phục Kích còn lại để dọn dẹp chiến trường. Về trang bị thì Powder sẽ cầm 2 Găng Công Lý + Mũ Phù Thủy để tối ưu hóa sát thương/hồi phục, hoặc 1 Găng Công Lý, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch/Chùy Xuyên Phá để vụ nổ to bự hơn vì dù sao Găng Công Lý cũng bị nerf nhiều rồi. Các tướng Phục Kích còn lại có thể dùng các bộ đồ thường thấy nhưng ưu tiên Áo Choàng Bóng Tối để tránh bị Powder “văng miểng” chết trước.
Twitch Thí Nghiệm
Thí Nghiệm được cải thiện về máu ở mốc 5 và 7 (từ 100/300/300 ⇒ 100/450/450), đồng thời Twitch cũng được tăng khủng 1 SMCK khiến đội hình 5 Thí Nghiệm cũng gọi là được buff kha khá tỉ lệ thắng cho mình.
Tuy vậy việc gồm toàn những tướng 4-5 vàng khiến đội hình khó xây dựng và kém phổ biến hơn biến thể 3 Thí Nghiệm nhiều. Dù sao thì khi có điều kiện bạn cũng đừng bỏ qua bài dưới đây.

Về trang bị thì chúng ta có Twitch với những món như Cuồng Đao (quan trọng) + Vô Cực + Cung Xanh/Bùa Đỏ… Mundo hoặc Nunu và Elise sẽ cầm 3 món đồ tank tùy ý, Caitlyn là những món STVL dôi ra, Vi là những món đấu sĩ còn lại.
Chinh Phục Song Hình
Sau khi được buff kinh khủng khiếp ở 13.7, bằng cách nào đó Riot Games cho rằng Chinh Phục vẫn chưa đủ đô để chinh phục meta. Do vậy họ tiếp tục tăng sức mạnh nhè nhẹ cho Tộc này tại mốc 4 với lượng AD/AP cơ bản từ 25% => 33%, Ambessa – 1 trong những chủ lực của Chinh Phục cũng được tăng chút ít sát thương như đã nói ở trên cũng góp phần mạnh vào thành công của Tộc này trong meta 13.8. Không còn gì để nói khi bài này đã mạnh nay càng mạnh hơn
Về lối chơi của Chinh Phục Song Hình đang hot, thì chúng ta sẽ lắp hết đồ, chuỗi thắng và rush 8 9 càng sớm càng tốt để kích mốc Chinh Phục 6 nhằm farm cộng dồn và tích Rương Chiến Tranh late game.

Về trang bị thì chủ lực của chúng ta sẽ là Jayce với Vô Cực + Cuồng Đao + Cung Xanh (hoặc Ấn Chinh Phục), Gangplank tay dài cũng có đồ tương tự nếu bạn reroll hắn. Về mặt chủ lực tay ngắn thì Gangplank, Ambessa sẽ là những món chống sốc/đấu sĩ như Huyết Kiếm, Quyền Năng, Găng Công Lý flex thoải mái…. Mordekaiser có thể tương tự nhưng nên có 1 món AP vào. Cuối cùng về mặt tank thì chúng ta có Swain và Elise chia nhau 3 món tank flex.
Nổi Loạn
Cứ cách 2 tuần là chúng ta lại thấy Nổi Loạn lọt top đội hình mạnh nhất, và tại phiên bản 13.8 thì mọi chuyện cũng chả có gì khác khi Irelia được buff % sát thương phản lại: 30% ⇒ 75%, Sett được buff sát thương kỹ năng lên từ 180/270/420 ⇒ 220/330/500, và Jinx được buff năng lượng: 0/60 ⇒ 0/50. Thậm chí là tỉ lệ ra tướng 6 vàng cũng được buff nhè nhẹ để highroll Viktor dễ hơn, do vậy bản này không spam Nổi Loạn nhằm vào top thì hơi có lỗi với bản thân.
Đơn giản mà mạnh nhất chắc vẫn là rush 8 tìm Zoe để giữ bàn trước khi dứt điểm bằng Jinx và 5 6 vàng bất kỳ ở cấp 9-10. Lối chơi mà người chơi vận dụng sẽ là tìm các Lõi cho vàng/kinh nghiệm để up cấp trong lúc flex các trang bị/Lõi mà game cho để giữ máu và vào top. Đội hình đầy đủ mà bạn hướng tới sẽ là 7 Nổi Loạn (6 nếu có Ấn) + các tướng kích Hệ cho carry đang cầm nhiều đồ nhất + Elise/Ekko/6 vàng (Viktor là lựa chọn hàng đầu).

Trong 13.8, chúng ta có một lựa chọn tướng ghép cùng mới chính là Sevika khi cô ta đã được buff lượng máu của mình 1200 ⇒ 1277, giờ đây còn kích Võ Sĩ Lồng Sắt cùng Sett nữa. Nếu may mắn ra Lõi Cặp Đôi Bất Đồng thì quả thật không có gì hợp hơn nữa khi ghép cùng Nổi Loạn.
Trang bị sẽ ưu tiên cho Zoe (Găng Bảo Thạch, Shojin, Nanh Nashor, Cuồng Đao, AP bất kỳ) và Jinx (Shojin/Cuồng Đao + 2 trang STVL). Tank chính sẽ là Illaoi/Elise với 3 món flex tank.