Cho’Gath “xe đua” là một trong những lối đi mới đầy thú vị cho vị tướng đơn giản này trong meta, hãy cùng tìm hiểu 4 bí quyết nhỏ để tận dụng nó nhé.
Cho’Gath vẫn luôn là một vị tướng dễ chơi, dễ spam với bộ kỹ năng đơn giản của mình – chỉ việc lên các trang bị tank rồi tìm cách dứt điểm Quái khủng/tướng địch bằng chiêu cuối để tích lũy khả năng chống chịu của mình mà thôi.
Tuy vậy, lối đánh đó đơn giản khiến nhiều game thủ cảm thấy không vui vẻ gì cả, và thế là một số game thủ main Cho’Gath đã nghĩ ra một lối build “xe đua” thú vị tăng mạnh vào khả năng gây sát thương nhờ chiêu E – Phóng Gai và tốc chạy dưới đây :
Hôm nay, game thủ sáng tạo ra lối build đó đã chia sẽ một chút bí quyết để cộng đồng tham khảo và sử dụng lối đánh này tốt hơn. Hãy cùng đi vào tìm hiểu cách tận dụng nó nhé :
Vị trí :
Cho’Gath chủ yếu được chơi ở đường trên, và nếu bạn áp dụng lối đánh trên cho Cho’Gath thì sẽ yếu hơn nhiều. Khi với việc thiếu kỹ năng chạy sẽ khiến vị tướng này dễ bị gank, và điểm yếu đầu trận khiến bạn dễ bị đóng băng và phải đón một đợt lính siêu khủng vào trụ khó farm hơn nữa.
Trong khi đó Cho’Gath đường giữa có thể dọn sạch lính mà vẫn an toàn, khó đóng băng lính hơn, trong khi đó ở gần hang Rồng có thể giúp Cho’Gath xuống kiểm soát luôn các quái khủng của khu vực này kiếm cộng dồn chiêu cuối. Với lối đánh xe đua ở trên thì Cho’Gath cũng có khả năng gank cực ghê, khi có thể đảo đi mọi nơi.
=> Chơi Cho’Gath xe đua ở đường giữa có tỉ lệ thắng cao hơn nhiều, nhưng bạn có thể tùy ý thay đổi nếu tự tin và trình độ của mình.
Ngọc và giải thích trang bị :
Tuy Trái Tim Khổng Thần là một vật phẩm cực kỳ thú vị và thỏa mãn nhưng nó lại mang đến nhiều vấn đề cho vị tướng có bộ kỹ năng đơn giản như Cho’Gath.
- KHÔNG HỒI CHIÊU có nghĩa là ít dùng được chiêu cuối , lấy cộng dồng máu ít hơn, đây chính xác là vấn đề mà trang bị này đang cố gắng khắc phục.
- KHÔNG CÓ TÍNH CƠ ĐỘNG có nghĩa là Cho’Gath gặp khó khăn để bắt kịp mục tiêu
- MÁU THUẦN không thực sự khiến Cho’Gath trở nên trâu bò -> Khi đã có Máu thuần từ cộng dồn chiêu cuối của mình. Nếu muốn tăng cường chống chịu thì nên mua thêm đồ Giáp/Kháng Phép.
Shureyla và kế đến là 2 món có khả năng chống chịu sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề này. Về bộ trang bị thì bạn có thể tham khảo ở trên.
Lựa chọn Phụ Kiện
Mắt Vật Tổ như bình thường trong giai đoạn early game, tuy vậy càng về cuối trận thì nó không cần thiết khi Q đã cung cấp một lượng tầm nhìn để kiểm tra bụi từ xa với năng lượng thấp rồi.
Trong khi đó Máy Quét là Phụ Kiện hoàn hảo nhất với Cho’Gath khi có thể bất ngờ dùng chiêu Q để khiến đối phương gần như không né được. Game thủ main Cho’Gath này cho biết sẽ quét nhiều khu vực để hạn chế tầm nhìn đối phương và sẵn sàng gank bất kỳ kẻ nào kiểm tra bụi hớ hênh.
Sao lại max Q trước?
Theo đó, câu trả lời rất đơn giản vì E nếu tăng trước thì chỉ giảm hồi chiêu, trong khi đó Mưa Kiếm thì có hồi chiêu cố định là 10 giây. Nên bạn chỉ cần 1 điểm giai đoạn đầu để lấy hiệu ứng % Máu tối đa từ kỹ năng.
Trong khi đó, max QW sẽ cho lượng sát thương nhiều và ổn định và phù hợp với lối chơi siêu tốc ở trên. Những người max E sẽ thích hợp hơn trên lối đánh Quyền Năng Bất Diệt/full tank Cho’Gath hơn.
Khi nào nên dùng chiêu cuối lấy cộng dồn?
Cho’Gath là một vị tướng cực kỳ thú vị vì hắn dễ làm quen (yêu cầu kỹ năng thấp) nhưng có nhiều tiềm năng thành thạo (trần kỹ năng cao).
Minigame về việc nên dùng chiêu cuối vào lính để lấy cộng dồn Máu hay không sẽ là quyết định cực khó khăng trong giai đoạn đầu/giữa trận đấu. Mỗi tình huống và trò chơi sẽ khác nhau và không có quy tắc cứng nhắc nào. Ý kiến cá nhân của tôi về cách sử dụng chiêu cuối vào giai đoạn đầu trận là:
20 giây trước khi chiêu cuối hồi lại, hãy bắt đầu tìm kiếm một cơ hội đi gank, roam hoặc kêu gọi ăn mục tiêu. Nếu bạn thấy có cơ hội thực hiện một trong nhiều điều trên thì triển ngay lập tức để tận dụng lúc chiêu cuối vừa hồi, và nếu không thấy, hãy ngay lập tức dùng chiêu cuối vào lính và quay lại về farm.
Có thể bạn muốn xem thêm: KC chấm dứt sự thống trị của G2 ở LEC, 5 đội tuyển tham dự First Stand lộ diện
Điều này đảm bảo rằng chiêu cuối của bạn luôn ở trạng thái hồi chiêu cho các giai đoạn của đi đường mà bạn không bao giờ cần đến nó (đi bộ đến đường/dọn lính) và có % cao nhất là nó sẽ hồi lại kịp lúc trong các giao tranh.