Tính đến nay, phiên bản 4.15 tại máy chủ thử nghiệm PBE vẫn chưa có thay đổi nào đáng kể vể mặt lối chơi. Chỉ có 3 vị tướng Gnar, Sivir và Urgot được điều chỉnh sức mạnh. Thay vào đó, Riot Games tỏ ra tập trung vào mặt hình ảnh hơn khi cho ra đời 3 bộ trang phục mới cũng như cập nhật một số ảnh nền của các vị tướng hiện có. Có lẽ Riot sẽ hoãn lại đợt ra phiên bản mới lần này, hoặc khi xuất hiện chính thức, nhiều thay đổi khác không được đưa vào PBE sẽ xuất hiện cùng 4.15.
Điều chỉnh sức mạnh các vị tướng
Gnar
(Q) Ném Boomerang
- Tốc độ khi ném đi của Boomerang tăng từ 1000 lên 1400
- Độ rộng khi ném đi của Boomerang tăng từ 45 lên 60
- Độ rộng của Boomerang khi quay về tăng từ 70 lên 75
- Tốc độ quay về của Boomerang tăng từ 2400 lên 2600
(Q) Ném đá
- Tốc độ khi ném đi tăng từ 2000 lên 2100
- Độ rộng tăng từ 80 lên 90
Gnar là một trong số những vi tướng hiếm hoi… được tăng sức mạnh ngay sau khi ra mắt. Đặc điểm khó có thể kiểm soát giữa 2 dạng của Gnar khiến giai đoạn đi đường trở nên vô cùng phức tạp, cũng như khó có thể căn chỉnh thời điểm để bước vào giao tranh đúng với dạng mong muốn. Những thay đổi trên giúp người chơi sử dụng kỹ năng Q, kỹ năng gây sát thương chủ yếu ở dạng Tí Nị của Gnar dễ dàng hơn, cũng như giúp vị tướng này đi đường ổn định hơn trước.
Sivir
(Q) Kiếm Boomerang: Khoảng cách sử dụng được tăng từ 1175 lên 1250
Urgot
- Tốc độ bay của đòn đánh thường tăng từ 1300 lên 1600
- (Q) Thợ săn Acid: Sẽ hồi một nửa lượng năng lượng tiêu thụ khi tiêu diệt được 1 đối tượng.
- (R) Hoán đổi vị trí: Giảm thời gian hồi chiêu từ 120 giây ở tất cả các cấp còn 120/110/100 theo các cấp 6/11/16
- Giảm năng lượng tiêu hao còn 100 thay vì 120 ở tất cả các cấp
Cân bằng trang bị
Lưỡi hái linh hồn
- Giảm giá từ 3400 còn 3200
Đây được xem là một động thái của Riot để người chơi Xạ Thủ quan tâm đến trang bị này nhiều hơn. Với giá tiền chỉ ngang bằng Gươm của vị vua vô danh, Lưỡi Hái Linh Hồn giờ đây là một lựa chọn không tồi cho các Xạ Thủ vừa chưởng vừa đánh, cần nhiều năng lượng như Ezreal hay Urgot.
Cập nhật bậc Cao Thủ (Master Tier)
Bậc Cao Thủ về cơ bản vẫn có cách tính điểm LP như bậc Thách Đấu, nhưng khác biệt ở đây là không có giới hạn số lượng người chơi ở bậc này. Ngay khi chính thức được áp dụng, những người chơi ở bậc Kim Cương 1 nếu thăng hạng thành công sẽ được nhảy lên bậc Cao Thủ. Nhưng quan trọng hơn, những người chơi ở bậc Thách Đấu sẽ không còn được miễn trừ như trước, và chu kỳ thay đổi thứ hạng người chơi sẽ được rút ngắn lại chỉ còn trong vòng 24 giờ.
Cuộc chiến tranh giành khung Thách Đấu giờ đây sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết, đòi hỏi người chơi phải liên tục thắng nếu không muốn “mất chỗ” chỉ sau 1 đêm.
Cập nhật trang phục, ảnh nền mới
Caitlyn Thợ Săn (Headhunter Caitlyn)
Yasuo Siêu Phẩm (PROJECT: Yasuo)
Veigar Trùm Cuối (Final Boss Veigar)
Vayne
Ảnh nền mới của trang phục Vayne mặc định
Shyvanna