Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Top 7 lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 14.14

LMHT: Top 7 lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 14.14

Team XemGame | 22/07/2024 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với hơn 20 sự điều chỉnh về tướng và trang bị, phiên bản LMHT 14.14 mang đến loạt lối chơi độc lạ mới với độ hiệu quả rất đáng nể.

Yorick Mặt Nạ Đọa Đày Liandry

Yorick Đường Trên đang được nhiều cao thủ xây dựng một lối chơi kết hợp STVL và SMPT mới với khả năng khắc chế các tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn trong meta hiện tại.

Đầu tiên vẫn là combo trang bị quen thuộc với các Đấu Sĩ dùng kỹ năng nhiều, đó chính là Rìu Đen và Ngọn Giáo Shojin. Tuy nhiên, món thứ ba sẽ đặc biệt hơn khi Yorick hướng đến Mặt Nạ Đọa Đày Liandry. Trang bị này sẽ gia tăng Sát Thương cho Yorick khi chiêu E lẫn chiêu cuối đều có tỉ lệ SMPT đáng kể.

Ngoài ra, việc Yorick gây Sát Thương duy trì với Ma Sương và Thánh Nữ Sương Mù cũng giúp Sát Thương Đốt từ Liandry được phát huy tối đa. Cả 3 trang bị này đều có lượng Máu cộng thêm giúp Yorick trở nên cứng cáp trước khi lên các món thuần chống chịu về cuối trận. Ngọc Chinh Phục sẽ bổ trợ khả năng Hồi Phục cho Yorick trong các pha giao tranh dài hơi, trong khi đó các ngọc phụ cũng không thể thiếu là Đốn Hạ và Hấp Thụ Sinh Mệnh.

Sejuani Tụ Bão Zeke

Sejuani đang là tướng Đi Rừng chống chịu mạnh nhất meta hiện tại, đặc biệt khi kết hợp với các tướng Đấu Sĩ ở Đường Giữa lẫn Đường Trên. Và trong thời gian gần đây, một lối chơi theo thiên hướng hỗ trợ đã giúp cho Sejuani dễ dàng đạt ngưỡng sức mạnh và có tác động sớm đến ván đấu.

Theo đó, trang bị quan trọng nhất được người chơi Sejuani sử dụng đó chính là Tụ Bão Zeke. Với giá thành rẻ cùng các chỉ số phù hợp, trang bị này giúp Sejuani có thể vượt qua khả năng gây Sát Thương của đối thủ giai đoạn đầu, cùng với đó là việc tận dụng Nội Tại trang bị tốt với chiêu cuối mạnh.

Tiếp theo, Sejuani sẽ hướng tới Giáp Máu Warmog, trang bị này vừa bị nerf đôi chút nhưng không ảnh hưởng mấy khi lên ở món thứ hai. Khả năng Hồi Máu mạnh giúp Sejuani có thể trụ qua nhiều pha giao tranh nhỏ lẻ đầu trận, vượt qua hoàn toàn khả năng sốc Sát Thương của chủ lực đối thủ. Cuối cùng, Lời Thề Hiệp Sĩ sẽ là lựa chọn để Sejuani hoàn thành tốt vai trò của mình trong giao tranh. Với khả năng tạo hiệu ứng khống chế tốt, ngọc Dư Chấn là lựa chọn tất yếu cho Sejuani ở thời điểm hiện tại.

Briar Huyết Giáp Chúa Tể

Sau những chỉnh sửa thời gian vừa qua, Briar Đi Rừng đã trở lại với lối chơi Đấu Sĩ quen thuộc. Vị tướng này sẽ có khả năng gây Sát Thương lâu dài trong giao tranh, đồng thời Hồi Phục tốt với kỹ năng và combo Gươm Của Vua Vô Danh, Rìu Đen.

Tuy nhiên, có một trang bị thứ ba cho Briar mà ít người để ý tới đó chính là Huyết Giáp Chúa Tể. Ngoài chỉ số cộng thêm rất phù hợp, Nội Tại của trang bị này tương tác cực mạnh với Briar. Với khả năng tăng SMCK dựa theo Máu đã mất, trang bị này sẽ cung cấp cho Briar lượng Sát Thương đáng kể trong giao tranh, hay những pha solo 1v1 trong tình trạng khô máu, sau đó vị tướng này sẽ tiếp tục Hồi Phục và gây Sát Thương.

Bộ ba trang bị này giúp Briar có khả năng lăn cầu tuyết rất tốt, đồng thời vẫn có lượng Máu cộng thêm đáng kể về giữa và cuối trận. Với rất nhiều khả năng Hồi Phục, Briar sẽ bỏ qua ngọc Chinh Phục và chọn Sẵn Sàng Tấn Công để gia tăng khả năng dồn Sát Thương trong giai đoạn đầu.

Xerath Thu Thập Hắc Ám

Ngọc Thu Thập Hắc Ám đã được điều chỉnh trong bản 14.13 với mục tiêu trở thành lựa chọn cho những tướng đi đường. Và mới đây, nhiều người chơi đã thử nghiệm ngọc này trên Xerath Đường Giữa và cho thấy hiệu quả đáng kể.

Với bộ kỹ năng tầm xa, Xerath có khả năng tích điểm Thu Thập Hắc Ám dễ dàng từ giai đoạn đi đường cho tới giao tranh, qua đó có thêm lượng Sát Thương ấn tượng khi ván đấu kéo dài. Điều này đánh đổi khả năng cấu rỉa với ngọc Thiên Thạch Bí Ẩn quen thuộc nhưng không quá ảnh hưởng Xerath.

Về phần trang bị, vị tướng này sẽ hướng tới những món tối đa hóa Sát Thương cho Pháp Sư. Súng Lục Luden là trang bị tất yếu, tiếp theo là Kính Nhắm Ma Pháp và Mũ Phù Thủy Rabadon.

Galio Siêu Chống Chịu

Galio luôn là một lựa chọn khắc chế nhiều tướng Pháp Sư Đường Giữa với lối lên trang bị xung quanh Áo Choàng Hắc Quang. Nhưng giờ đây, khi các tướng Xạ Thủ được đưa ra Đường Giữa nhiều thì Galio vẫn có thể đối đầu tốt với phong cách tương tự.

Theo đó, Khiên Thái Dương sẽ là trang bị đầu tiên được hướng đến, cung cấp mọi chỉ số Galio cần cũng như Nội Tại giúp đẩy đường tốt, từ đó có khoảng trống hỗ trợ hai cánh. Tiếp theo đó, Quyền Trượng Ác Thần sẽ cung cấp lượng lớn SMPT và khả năng Hồi Phục cho vị tướng này, trong khi Tim Băng bổ trợ khả năng chống STVL.

Galio chống chịu Đường Giữa hoàn toàn có thể được chọn trước thay vì lựa chọn khắc chế. Tùy theo đối thủ là chất tướng nào mà Galio có thể linh hoạt trong cách xây dựng trang bị chống chịu. Với phong cách này, ngọc Dư Chấn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

Có thể bạn muốn xem thêm: Đầu bếp Trung Quốc bất ngờ bị vạ lây vì đăng con số nhạy cảm với fan T1

Jhin Dao Điện Statikk

Trong bối cảnh Súng Hải Tặc đã bị giảm sức mạnh khá nhiều thì Dao Điện Statikk bất ngờ trở thành trang bị đầu tiên được nhiều người chơi Jhin lựa chọn. Đây cũng là lối chơi mà nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp như Ruler, Gumayusi… sử dụng trong các giải đấu thời gian vừa qua.

Dao Điện kết hợp với Đại Bác Liên Thanh sẽ giúp Jhin có khả năng đi đường an toàn trong giai đoạn đầu và giữa trận, đồng thời vẫn có khả năng cấu máu với các phát đạn chất lượng từ tầm xa. Những chỉ số của hai trang bị này cũng hoàn toàn không dư thừa trên Jhin ở phiên bản hiện tại.

Lối xây dựng này còn giúp Jhin cơ động hơn với Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm, từ đó linh hoạt hơn trong các pha di chuyển đảo đường, ăn mục tiêu. Sau đó, Vô Cực Kiếm ở món thứ ba sẽ giúp vị tướng này khuếch đại Sát Thương và đạt ngưỡng sức mạnh cần có. Với lối chơi an toàn giai đoạn đầu, ngọc Bước Chân Thần Tốc sẽ bổ trợ cho Jhin rất nhiều.

Tahm Kench Trái Tim Khổng Thần

Dù chỉ xuất hiện với Senna trong các giải chuyên nghiệp nhưng Tahm Kench vẫn luôn là lựa chọn mạnh để đi cặp với nhiều Xạ Thủ trong xếp hạng đơn. Mới đây, vị tướng này đã nổi lên với lối xây dựng trang bị thuần chống chịu nhưng cũng không thiếu Sát Thương.

Theo đó, Trái Tim Khổng Thần sẽ là món được Tahm Kench lên càng sớm càng tốt, từ đó tích Nội Tại để có thêm nhiều Sát Thương và Máu. Khi được ngưỡng Máu cộng thêm nhất định, lên thêm Giáp Máu Warmog để có khả năng Hồi Phục và chống chịu ấn tượng. Tất nhiên trước đó vị tướng này sẽ chọn nâng cấp Hỗ Trợ là Khiên Vàng Thượng Giới.

Càng có nhiều Máu, Tahm Kench càng chống chịu tốt và có thêm Sát Thương từ Nội Tại. Thế nên bộ trang bị trên sẽ giúp vị tướng này phát huy tối đa khả năng, tất nhiên không thể thiếu ngọc Quyền Năng Bất Diệt để thêm Máu trong giai đoạn đi đường.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2717 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày