14.2 là phiên bản lớn đầu tiên của ĐTCL mùa 14, trong đó chúng ta sẽ đến với những buff nerf quan trọng cho các đội hình trong meta.
Hai tuần vừa qua có lẽ là khoảng thời gian thú vị và hào hứng nhất của các cờ thủ khi DTCL Mùa 14 ra mắt. Rất nhiều đội hình đã được sử dụng, những lối chơi mạnh mẽ lần lượt được khám phá và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần một chút sự thay đổi trong bản cập nhật đầu tiên của mùa giải mới. Với rất nhiều thay đổi quan trọng, hãy cùng mình khám phá chúng và chờ đợi xem những đội hình nào sẽ vươn lên trong meta sắp tới tại phiên bản 14.2 nhé. Bắt đầu nào.
Chiến Đội nerf nặng, Kim Ngưu 100% rơi vàng
Khởi đầu với những thay đổi về tộc hệ, Robot Bộc Phá được tăng kha khá sát thương mốc 6 từ 225 => 275 mỗi tên lửa giúp người chơi có thể xây dựng đội hình mạnh mẽ nếu có ấn. Mã Hóa sau một phiên bản làm mưa làm gió cũng được Riot Games cân bằng lại lượng tiền các mốc.

Kim Ngưu sau một phiên bản mở đầu không quá thành công, tộc hệ lăn cầu tuyết mạnh tại Mùa 14 cũng được Riot Games tăng sức mạnh các mốc cao để hấp dẫn hơn với người chơi. Khuếch đại sát thương được chỉnh sửa từ 13/20/25% => 12/22/30%, tỉ lệ rơi vàng cũng được cải thiện từ 20/50/75% => 20/60/100%.
Chiến Đội sau một phiên bản làm mưa làm gió với cả lối chơi roll và up cấp cũng đã nhận được chỉnh sửa. Máu gia tăng mỗi hợp kim giảm từ 14 => 11, hợp kim mỗi cấp sao tăng từ 2/3/4/7 => 2/3/6/12, hồi máu giảm từ 150 => 130, sát thương lựu đạn giảm từ 130/145/160/175 => 100/120/140/160 và sát thương laze giảm từ 420/465/520/575 => 425/450/475/500. Sát thương và hồi phục giảm khá nhiều, chỉ có khả năng tích số từ tướng 3 sao được gia tăng để hướng tới lối chơi slow roll.
7 Băng Đảng nhót, Công Nghệ nào Cao?
Tiếp theo, chúng ta có chỉnh sửa hướng tới 7 Băng Đảng với nhiều kỹ năng được cường hóa bị giảm sức mạnh. Braum giảm chống chịu từ 100 => 80, Miss Fortune giảm sát thương xuyên từ 50% => 33% và Shaco giảm thời gian hồi hạ gục từ 75% => 66%.
Các trang bị từ Công Nghệ Cao sẽ cân bằng lại sức mạnh trong phiên bản 14.2 tới. Cuộn Số Hóa được tăng kha khá các chỉ số quan trọng với Giáp và kháng phép từ 50 => 55, thời gian đánh dấu mục tiêu tăng từ 5 => 8 giây và hồi máu từ 10% => 12%. Tụ Điện Bất Ổn là lựa chọn hấp dẫn nhất của Công Nghệ Cao dành cho Zeri sẽ bị giảm tốc độ đánh cơ bản từ 25% => 20%.

Cung Số Ba Chiều cũng là trang bị sẽ được buff với tốc độ đánh cơ bản từ 15% => 25%, SMPT cơ bản từ 20% => 25% và tỉ lệ chí mạng sau khi thi triển kỹ năng tăng mạnh từ 40% => 60%. Nanh Vuốt Phấn Khích đang không có vị tướng CNC nào sử dụng hiệu quả nên được buff để hấp dẫn hơn. SMPT cơ bản 20% => 30% và khả năng tích trữ sát thương từ 25% => 30%. Cuối cùng là Máy Ổn Định Xung Nhịp bị giảm chỉ số SMCK và chí mạng từ 35% => 30%.
Naafiri có thể gánh team, Poppy nâng cấp tướng
Chúng ta sẽ không có quá nhiều thay đổi tướng tại các mốc vàng thấp vì cơ bản là Riot Games đã chỉnh sửa chúng rất nhiều tại PBE trước đó. Poppy sẽ được tăng kha khá sát thương để hấp dẫn hơn với nâng cấp tướng của mình. Cụ thể, sát thương kỹ năng của cô tăng từ 60/90/135 => 100/150/225. Shaco cũng là vị tướng 1 vàng được tăng sức mạnh và có lẽ Riot Games muốn quân cờ này đội Mũ và gánh đội một lần nữa với sát thương tăng từ 275% => 300%.

Naafiri có thể là vị tướng sẽ rất hot trong bản cập nhật tới tới khi được Riot Games buff toàn diện. Cụ thể, Naafiri được tăng SMCK từ 52 => 55, tốc độ đánh từ 0.8 => 0.85, sát thương lên mục tiêu hiện tại 265% => 275%, sát thương bầy đàn từ 65/65/70% => 75% và từ sói đầu đàn là 165/165/175% => 175%.
Cuối cùng chúng ta có Twisted Fate được chỉnh sửa sức mạnh để chuyển dần sang vai trò hỗ trợ. Sát thương cơ bản gia tăng từ 150/225/340 => 200/300/450 nhưng khi đội Mũ sẽ bị giảm từ 260/390/610 => 250/375/565.
Jarvan IV không còn thuần kích hệ, Rengar thành mèo nhà
Tại mốc 3 vàng, Jarvan IV được tăng rất nhiều sức mạnh để có thể vừa gây sát thương vừa chống chịu tốt hơn tại 14.2. SMCK được tăng từ 50 => 60, lá chắn từ 270/300/350 => 300/350/400 và đặc biệt là sát thương kỹ năng từ 200% => 350%.

Chiều hướng ngược lại, Rengar khả năng cao sẽ hóa mèo nhà khi sát thương nhảy tới mục tiêu của Rengar giảm từ 240% => 225% và hồi phục cũng giảm từ 160/180/210 => 140/160/180. Một thay đổi có lẽ là cần thiết khi vị tướng này cũng đang gây ra rất nhiều khó chịu trong meta hiện tại với lượng sát thương lớn và hồi phục khủng.
Annie trở lại carry, Cho’Gath, M4 được chỉnh
Annie đã trải qua khá nhiều sóng gió tại Mùa 14 và sắp tới, có lẽ cô nàng sẽ trở lại với sức mạnh vốn có của mình. Cụ thể, Riot Games sẽ tăng sức mạnh cho Annie với sát thương cơ bản từ 210/315/1200 => 230/345/1200 và sát thương cầu lửa nhỏ từ 30/45/240 => 40/60/300.
Miss Fortune có lẽ sẽ không còn phụ thuộc vào Mũ Trùm Sò nữa sau phiên bản 14.2. Bão Đạn của M4 giờ đây sẽ được tăng từ 8 => 9 loạt đạn trong khi số lượng loạt đạn gia tăng khi đội mũ giảm từ 4 => 3. Cho’Gath cũng được thay đổi lượng máu nhận khi tăng kích thước với SMPT từ 160/200/500% => 50/80/500% và máu từ 15/15/20% => 22/22/77%. Riot Games cũng tiện tay chỉnh sửa một chút giúp Zed 3 sao thông minh hơn với khả năng tung chiêu để quét sạch đối thủ.

Mốc 5 vàng, chúng ta có Samira là vị tướng duy nhất được chỉnh sửa với SMCK tăng từ 60 => 65. Thật sự chẳng thấm vào đâu so với đợt giảm sức mạnh trước đó tại bản 14.1B.
Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 14.1b: Hướng dẫn cách chơi đội hình Mã Hóa nổ hũ – khá khó xây dựng hiện tại
Thay đổi trang bị và nâng cấp
Áo Choàng Mờ Ám có lẽ đang hơi đuối trong meta khi không có một vị tướng nào sử dụng thực sự hiệu quả. Riot Games sẽ giảm một chút ngưỡng máu phân tách của chủ sở hữu từ 66% => 60% và lượng máu của các nhân bản tăng từ 25% => 33%. Ngoài ra, ấn Xạ Thủ cũng được tăng giảm giáp với mỗi sát thương từ 1 => 2.
Đến với các nâng cấp bậc bạc, Riot Games sẽ tăng sức mạnh toàn diện cho 3 nâng cấp tướng là Jax, Poppy và Sylas vì chúng quá phế ở hiện tại. Với Jax là sát thương đòn đánh thứ 3 từ 110/165/250 => 120/180/270, sát thương nhận mỗi stack từ 50/75/115 => 60/90/135 và cộng dồn tối đa tăng từ 5 => 7.

Với Poppy, sát thương kỹ năng của cô nàng cũng được tăng thêm từ 180/270/405 => 200/300/450, Cyberboss sát thương từ 30% => 40%. Với Sylas là sát thương kỹ năng từ 280/420/630 => 300/450/675, sát thương theo % máu từ 10% => 15% nhưng sẽ bị giảm hiệu ứng từ 60% => 50% khi tái kích hoạt.
Bậc Vàng chúng ta có nâng cấp Bọ Húc của Gragas được buff với tỉ lệ đẩy lùi mục tiêu tăng từ 35/40/45% => 50% và sát thương nội tại từ 100/150/240 => 130/195/300. Dây Chuyền Công Nghệ giờ đây sẽ cho tối đa 2 tướng thay vì 3 như trước và Chạy Thử Nghiệm cũng của Công Nghệ Cao giảm máu của người đá mỗi cấp sao từ 1,5% => 1% và SMCK từ 4% => 2%. Bóng Bán Dẫn của Can Trường sẽ tăng tốc độ đánh từ 25% => 50%.

Bậc Kim Cương chúng ta có rất nhiều nâng cấp chợ đen được tăng sức mạnh như Lắp Kính Nhắm tăng tốc độ đánh từ 18% => 25%, Khế Ước Quỷ Dữ tăng hồi máu mỗi round từ 3 => 4, Cặp Đôi Hoàn Cảnh tăng chỉ số từ 35 => 40… Cuối cùng là rất nhiều nâng cấp cho ấn – Vòng Tròn tại bậc kim cương được chỉnh sửa tướng nhận và trang bị đi kèm.