Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 7 thay đổi đáng chú ý trong LMHT 14.13: Đảo chiều meta Đi Rừng

Top 7 thay đổi đáng chú ý trong LMHT 14.13: Đảo chiều meta Đi Rừng

Team XemGame | 25/06/2024 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những thay đổi về sức mạnh các tướng trong phiên bản LMHT 14.13 tập trung nhiều ở hai vị trí Đi Rừng và Xạ Thủ.

Khai trừ Varus, Kalista Sát Lực

Dù đã có những chỉnh sửa lớn liên quan đến các Xạ Thủ Chí Mạng nhưng meta của các giải đấu chuyên nghiệp vẫn chưa thay đổi nhiều. Theo đó, các đội vẫn ưu tiên dùng những tướng mạnh ở đầu trận với phong cách Sát Lực như Varus, Kalista hay thậm chí là Corki. Vì thế, đây là những tướng Riot nhắm đến trong 14.13.

Đầu tiên, Varus bị giảm sức mạnh đáng kể ở lối chơi Sát Lực, đồng thời được hướng trở lại lối xây dựng hiệu ứng đòn đánh. Vị tướng này bị giảm SMCK cơ bản (60 >57), giảm Tốc Độ Đánh theo cấp (4% > 3,5%). Nội Tại sẽ có sự thay đổi lớn, Tốc Độ Đánh tăng khi hạ gục lính từ 10/15/20% + 20% Tốc Độ Đánh cộng thêm > 10% Tốc Độ Đánh + 10% SMCK + 10% SMPT. Chỉ số này khi tham gia hạ gục tướng sẽ từ 40% + 40% Tốc Độ Đánh cộng thêm > 4% Tốc Độ Đánh + 15% SMCK cộng thêm + 15% SMPT cộng thêm.

Chiêu W cũng được điều chỉnh giảm bớt cấu rỉa và tăng Sát Thương đòn đánh. Sát Thương theo phần trăm Máu đã mất thay đổi từ 6-16 (ở các cấp 1/4/7/10/13) thành 6-14% (dựa theo cấp của chiêu W). Điều này buộc người chơi phải nâng tối đa W sớm để có thể đạt ngưỡng sức mạnh tốt nhất. Bù lại, Sát Thương đòn đánh của W được tăng nhẹ từ 7-31 > 7-35. Ngoài ra, thời gian tung chiêu sớm nhất của W-Q tăng từ 0,25 giây > 0,85 giây.

Kalista cũng bị nerf toàn diện sau khi thống trị các giải đấu nhiều phiên bản. Vị tướng này cũng bị giảm SMCK cơ bản từ 61 > 59, đáng kể nhất là chiêu W khi không còn khả năng kết liễu lính, Sát Thương tối thiểu lên tướng giảm từ 75 – 175 > 0 và Sát Thương lên quái giảm từ 250 – 450 > 100 – 200. Ngoài ra, chiêu cuối tăng thời gian hồi từ 150-90 > 160-120 giây.

Xayah, Miss Fortune trở lại với lối chơi truyền thống

Xayah và Miss Fortune là hai Xạ Thủ được đánh giá đang khá yếu với mặt bằng chung. Bộ đôi này được tăng các chỉ số với thiên hướng mạnh về cuối trận, phù hợp với kiểu lên trang bị Chí Mạng ở thời điểm hiện tại.

Miss Fortune được tăng SMCK cơ bản, từ 52 > 55, đồng thời vị tướng này được tăng mạnh độ cơ động với loạt chỉ số Tốc Độ Di Chuyển ở chiêu W. Chỉ số gốc ở Nội Tại sẽ tăng từ 25 > 30-50 Tốc Độ Di Chuyển, thời gian không chịu Sát Thương để kích hoạt Nội Tại giảm từ 5 > 4 giây. Tốc Độ Di Chuyển tối đa từ 55-95 > 60-100.

Trong khi đó, Xayah được tăng Sát Thương mỗi lông vũ chiêu E từ 50-90 > 55-95. Thời gian hồi chiêu này cũng giảm 1 giây ở mọi cấp, từ 13-9 giây > 12-8 giây.

Dọn đường Pháp Sư thuần trở lại

Các Pháp Sư Đường Giữa đang khá yếu thế trong meta hiện tại trước những tướng như Tristana, Corki, Lucian. Vì thế, những sự điều chỉnh cho nhóm tướng này là khá cần thiết trong 14.13.

Đầu tiên chính là Orianna, vị tướng này được tăng nhẹ 4 SMCK cơ bản để dễ farm và có khả năng trao đổi tốt hơn ở giai đoạn đầu trận, đặc biệt khi kết hợp với Sát Thương thêm từ Nội Tại.

Thay đổi của Lissandra thì trực quan hơn với Sát Thương chiêu Q được tăng từ 80-200 + 80% SMPT > 80-200 + 85% SMPT. Chiêu W được giảm thời gian hồi ở những cấp độ đầu, cung cấp khả năng khống chế liên tục hơn, từ 12-8 giây > 10-8 giây.

Giảm sức mạnh rừng SMPT

Trong bối cảnh tướng Đi Rừng SMPT đang quá áp đảo trong meta, đặc biệt là khi kết hợp với trang bị mới Đuốc Lửa Đen, Riot phải lập tức giảm tầm ảnh hưởng của các tướng này, quan trọng nhất là tốc độ dọn rừng.

Brand bị giảm Mana hồi với mỗi điểm hạ gục từ 30 -50 > 20-40, Sát Thương chiêu E cũng giảm từ 60-180 > 60-160. Karthus thì đơn giản nhất chính là giảm Sát Thương chiêu Q, từ 43-119 > 40-116.

Taliyah bị giảm mạnh Sát Thương thêm lên quái, từ 25% + 5% SMPT > 10% + 0% SMPT. Tổng cộng là giảm 20% Sát Thương gây ra lên quái rừng, qua đó có thể khiến Taliyah Đi Rừng không còn hữu dụng nữa.

Hai tướng SMPT vừa có thể Đi Rừng lẫn Đường Trên là Gragas và Zac cũng xuất hiện trong bảng nerf. Gragas bị giảm khả năng Hồi Máu Nội Tại, từ 6,5% Máu tối đa > 5,5% Máu tối đa. Zac tương tự với Hồi máu: 5 – 8% máu tối đa (theo cấp độ R) > 4 – 8% máu tối đa (bị nerf từ cấp 1-9).

Tiếp tục cân bằng Skarner, mở cửa cho tướng Đi Rừng STVL

Riot thừa nhận Skarner vẫn đang quá mạnh kể từ khi được làm lại, thế nhưng vị tướng này lại chủ yếu được dùng ở Đường Trên thay vì Đi Rừng. Do đó, đợt giảm sức mạnh tiếp theo nhằm giúp vị tướng này trở lại vai trò chính như đội ngũ cân bằng kì vọng.

Skarner sẽ bị tăng Mana tiêu hao chiêu Q đáng kể, từ 30 > 50. Đồng thời, Sát Thương Q2 cũng giảm tương đối, từ 15% > 10% Máu tối đa. Điều này sẽ làm giảm khả năng đi đường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc dọn rừng và đi gank đầu trận.

Graves được tăng thêm độ cứng cáp để trở lại cạnh tranh vị trí Đi Rừng. Giáp cộng thêm chiêu E tăng từ 2-14 > 4-16. Lee Sin thì được tăng Máu theo cấp (105 > 108) và lượng Lá Chắn ở chiêu W (từ 50-250 > 70-270).

Ở Đường Trên, Gangplank là tướng hiếm hoi được buff khi meta khu vực này đang ổn định. Vị tướng này được tăng Làm Chậm ở chiêu E mà không phụ thuộc vào Tỉ Lệ Chí Mạng., từ 30 – 60% + 25% tỉ lệ chí mạng > 40 – 80%. Trong khi đó, Kennen bị giảm Máu cơ bản từ 611 > 580.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Gần 2 tuần, Faker mới có lần đầu tiên dùng skin Ahri Huyền Thoại Bất Tử

Giảm Sát Thương hai điểm ngọc mạnh và trang bị

Ngọc Thu Thập Hắc Ám được cho là mang đến quá nhiều Sát Thương, nên Riot đã phải giảm từ 20 – 80 +5 mỗi cộng dồn > 20 + 9 mỗi cộng dồn. Thời gian hồi được giảm nhẹ từ 45 > 40 giây.

Sốc Điện cũng tương tự khi bị giảm Sát Thương về cuối trận, từ 30-220 > 50-190. Bù lại thì thời gian hồi sẽ cố định ở 20 giây.

Gươm Thức Thời là trang bị duy nhất xuất hiện trong phiên bản này. Đây được xem là một trong những món giúp các Xạ Thủ Sát Lực đang quá mạnh. Vì thế, lượng Sát Lực cộng thêm của trang bị này sẽ bị giảm đáng kể với các tướng Đánh Xa, từ 5 – 10.5 > 5 – 10.5 (cận chiến) / 3 – 6.3 (đánh xa). Độ đa dụng của trang bị được đề cao hơn khi Tốc Độ Di Chuyển ngoài giao tranh khi tham gia hạ gục tăng từ 150 > 200.

Ra mắt dòng skin mới siêu cute

Khi cơn sốt của skin Ahri Huyền Thoại Bất Tử vẫn chưa qua thì Riot chỉ ra mắt 2 skin mới trong phiên bản 14.13. Tuy nhiên, theo những hình ảnh đầu tiên được hé lộ thì cộng đồng fan tỏ ra khá thích thú.

Hai vị tướng xuất hiện trong dòng skin mới này là Fizz và Milio với chủ đề về mùa mưa, mang tông màu xanh mát cùng với hoạt ảnh chiêu thức khá bắt mắt.

Bên cạnh đó, skin Rumble Siêu Nhân Thiên Hà cũng được mở bán kèm một gói đặc biệt trong bản 14.13 gồm có tướng, skin, biểu tượng và cả khung. Do đó, những game thủ chưa có skin quốc dân cho Rumble thì đây là một cơ hội tốt để sở hữu.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2671 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày