Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.12: Chào đón sự kiện vinh danh Faker

Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.12: Chào đón sự kiện vinh danh Faker

Team XemGame | 11/06/2024 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những sự điều chỉnh về sức mạnh tướng tiếp tục được đưa ra khá nhiều trong phiên bản LMHT 14.12, đặc biệt ở khu vực Đường Dưới.

Aatrox Siêu Hồi Phục trở lại, Akali lên bảng nerf

Trong thời gian dài vừa qua, Aatrox thường xuyên được xây dựng theo kiểu Sát Lực với các trang bị chính như Nguyệt Đao, Mãng Xà Kích… và dần ra khỏi meta. Do đó, Riot muốn điều chỉnh để vị tướng này trở lại vai trò Đấu Sĩ như trước, đặc biệt nổi bật với khả năng Hồi Phục.

Đầu tiên, khả năng Hồi Máu ở chiêu E giờ đây sẽ tương tác với tỉ lệ Máu cộng thêm thay vì cố định như trước. Cụ thể, Hồi Máu từ 18-24% (dựa theo cấp) > 16% + 0,9% mỗi 100 Máu cộng thêm, đồng thời lượng chỉ số này không còn được tăng thêm khi dùng chiêu cuối nữa. Bù lại, chiêu cuối của Aatrox được tăng mạnh tỉ lệ Hồi Máu mọi nguồn từ, 25-45% > 50-100%.

Ngoài Aatrox, Yone là Đấu Sĩ hiếm hoi được tăng nhẹ sức mạnh với thêm 3 Giáp cơ bản. Trong khi đó, có nhiều tướng Đấu Sĩ bị giảm sức mạnh trong bản này. Có thể kể đến như Tryndamere, vị tướng đang hưởng lợi nhiều từ các trang bị Chí Mạng. Vị tướng này sẽ bị giảm SMCK cộng thêm ở chiêu Q, từ 10-30 > 5-25, Sát Thương chiêu E cũng giảm từ 80-200 > 75-295. Rek’Sai tiếp tục bị giảm khả năng đi đường, với Tốc Độ Đánh ở chiêu Q giảm từ 45% > 35%, Sát Thương chiêu W giảm từ 50-150 > 30-130.

Akali là trường hợp nerf đáng chú ý nhất khi Riot cho rằng vị tướng này gần đây dần trở nên dễ chơi và có tỉ lệ thắng cao. Theo đó, Sát Thương chiêu E của vị tướng này sẽ bị giảm đáng kể, từ 100-450 + 85% SMCK + 120% SMPT > 70-350 + 100% SMCK + 110% SMPT.

Tăng sức mạnh cho nhóm tướng Sát Thủ

Sát Thủ đang được cho là các tướng lép vế trong giai đoạn giữa mùa 14 ở mọi vị trí, vì thế Riot bắt đầu có những sự chú ý tới nhóm tướng này bằng các động thái gia tăng sức mạnh.

Đầu tiên là Naafiri, vị tướng này khó có chỗ đứng ở đường đơn nên tiếp tục được buff chỉ số Đi Rừng. Trong 14.12, Naafiri được tăng Sát Thương Nội Tại từ 6-30 + 4,5% SMCK cộng thêm > 12-32 + 5% SMCK cộng thêm. Chiêu Q giảm thời gian hồi từ 11-7 giây > 9-7 giây, đồng thời khả năng dứt điểm chảy máu Q1 giờ áp dụng lên Quái Nhỏ, trong khi phần Hồi Máu của Q2 sẽ có tác dụng khi tấn công lên Quái Khủng.

Talon thì ngược lại, Riot muốn tăng sức mạnh cho vị tướng này đôi chút nhưng không muốn trở nên vượt trội ở vai trò Đi Rừng. Tốc độ tung chiêu Q giờ đây sẽ tỉ lệ thuận với Tốc Độ Đánh, Sát Thương W tăng từ 40-80 > 50-90, bù lại Sát Thương lên Quái Rừng giảm từ 105% > 100%.

Corki Sát Lực bị nerf toàn diện, nhiều Xạ Thủ trở lại

Kể từ khi được làm lại Nội Tại, Corki giờ đây được xây dựng theo hướng Sát Lực – Chí Mạng. Đồng thời, lối chơi nâng tối đa chiêu E để lấy Sát Thương và Giảm Giáp/Kháng Phép cũng giúp Corki gần như thành một Sát Thủ với khả năng “one shot” tướng địch nhanh chóng.

Đã có nhiều lời phàn nàn về sức mạnh của Corki đang vượt mức cân bằng, do đó Riot đã nhanh chóng có động thái điều chỉnh. Vị tướng này sẽ bị giảm Sát Thương ở chiêu E , từ 100-300 > 100-280, ngoài ra khả năng Giảm Giáp/Kháng Phép cũng giảm từ 12-24 > 12-20, mana tiêu hao chiêu này cũng tăng từ 50-70 > 50-90.

Bù lại, chiêu Q được tăng Sát Thương, từ 70-250 + 70% SMPT > 70-270 + 100% SMPT, thời gian hồi Q cũng giảm từ 9-7 giây > 8-6 giây. Điều này nhằm đưa Corki trở lại lối chơi max Q, kết hợp cùng Tam Hợp Kiếm. Trong khi đó, lối chơi Sát Lực vẫn có thể được dùng nhưng không còn bá đạo như hiện tại.

Ashe cũng bị nerf khi đang là Xạ Thủ có tỉ lệ thắng cực cao trong rank. Sát Thương Nội Tại sẽ được điều chỉnh từ 120% + Tỉ Lệ Chí Mạng * Sát Thương Chí Mạng > 110% + Tỉ Lệ Chí Mạng * Sát Thương Chí Mạng.

Trong khi những tướng Xạ Thủ Chí Mạng đang quá mạnh, một số cái tên đặc biệt như Ezreal, Nilah đang bị lãng quên. Vì thế, đây cũng là những đối tượng được Riot nhắm đến cho việc tăng sức mạnh trong bản 14.12. Ezreal được tăng SMCK theo cấp (2,5 > 2,75), tỉ lệ Sát Thương theo SMCK ở chiêu Q (130% SMCK > 140% SMCK) và cả Sát Thương chiêu cuối (325-675 > 350-750). Nilah được tăng nhẹ khả năng chống chịu với Giáp theo cấp (4,2 > 4,5) và Hồi Máu theo cấp (4 > 6).

Hạn chế “sinh viên đi top”

Twisted Fate đang trở lại mạnh mẽ với lối lên trang bị SMPT, do đó Riot muốn giảm đi sức mạnh theo kiểu STVL ở Đường Trên. Giờ đây, SMCK theo cấp của TF bị giảm mạnh từ 3,3 > 2,5. Đồng thời, chiêu W tăng Mana tiêu hao từ 30-70 > 55-70. Bài Xanh cũng được tăng khả năng hồi Mana hơn, từ 50-150 > 70-150 để hạn chế khả năng đẩy đường liên tục với Bài Đỏ.

Một tướng tay dài đường đơn khác cũng đang làm mưa làm gió trong rank là Akshan. Vị tướng này tất nhiên cũng bị nhắm đến trong 14.12 với Sát Thương Nội Tại bị giảm ở mọi cấp độ. Ở cấp 1-5, từ 10-30 > 15, ở cấp 6-10 là từ 35-65 > 40, ở cấp 11-15 là từ 75-120 > 80 và ở cấp 16-18 là từ 135-165 > 150.

Sát Thương chiêu E của Akshan cũng bị giảm toàn diện, từ 25-85 +17,5% SMCK > 15-75 + 15% SMCK.

Một tướng tay dài đi top được ưu ái trong bản này chính là Vladimir. Sau thời gian mất tích, vị tướng này được cung cấp thêm đôi chút sức mạnh để trở lại. Cụ thể, chiêu W giờ đây giảm tiêu hao Máu khi sử dụng, từ 20% > 15% Máu hiện có, khả năng Hồi Máu từ chiêu này cũng tăng từ 15% > 30%, đặc biệt tỉ lệ Máu cộng thêm tăng từ 10% > 15%.

Có thể bạn muốn xem thêm: JackeyLove bức xúc vì bị đưa lên trang web hẹn hò nhạy cảm

Điều chỉnh tướng Đi Rừng và Hỗ Trợ

Ở phần còn lại, Master Yi là tướng Đi Rừng bị giảm sức mạnh khi đang tỏ ra quá dễ chơi trong rank. Sát Thương cộng thêm lên Quái Rừng sẽ bị giảm từ 75-175 > 65-165, khả năng giảm Sát Thương khi dùng W giảm từ 90% > 70%, đồng thời tăng thêm 1 giây thời gian hồi chiêu này.

Skarner tiếp tục bị giảm Máu cơ bản lẫn theo cấp, từ 650 + 102 > 610 + 105. Sát Thương Nội Tại được điều chỉnh từ 7-10% > 5-11%.

Các Hỗ Trợ buff tiếp tục được chú ý trong bản này. Yuumi được giảm thời gian hồi E, từ 12-10 giây > 10 giây mọi cấp. Khả năng Hồi Máu chiêu cuối cũng tăng đáng kể ở mỗi lần trúng chiêu, từ 25-55 > 35-65.

Karma thì được tăng khả năng tạo Lá Chắn chiêu E, từ 80-260 > 80-280. Lượng Lá Chắn cộng thêm khi bật R cũng tương tự, từ 50-170 > 50-200, ngoài ra Tốc Độ Di Chuyển của R/E cũng tăng từ 1,5 > 2 giây.

Ở chiều ngược lại, Blitzcrank bị giảm 50 Máu cơ bản, bù lại thời gian tác dụng của Nội Tại tăng từ 4 > 10 giây.

Cập nhật Võ Đài, hệ thống

Võ Đài cũng dần hình thành meta riêng với một số vị tướng trở nên có phần bá đạo và được lựa chọn trong nhiều trận đấu. Do đó, nhiều người chơi cho rằng điều này hạn chế số tướng xuất hiện và 8 lượt cấm cơ bản là không đủ, vì thế Riot quyết định từ 14.12, số lượt cấm được tăng lên thành 16.

Ngọc Đòn Phủ Đầu đang được spam quá nhiều sau đợt buff vừa qua với khả năng hack tiền của nhiều tướng trở nên vượt trội. Do đó, ở bản này tỉ lệ Vàng của ngọc bị giảm từ 15 > 10 mỗi lần kích hoạt, đồng thời Sát Thương cộng thêm cũng giảm từ 8% > 7%.

Chào đón sự kiện Đại Sảnh Huyền Thoại: Faker

Điều mà nhiều người chơi chờ đợi cũng đã tới, đó chính là sự kiện Đại Sảnh Huyền Thoại: Faker để sở hữu những skin Ahri và LeBlanc cực kì ấn tượng.

Để sở hữu các skin vinh danh này, người chơi sẽ phải tích lũy điểm số từng cấp độ qua Vé Sự Kiện, qua đó nhận được Ahri, LeBlanc Huyền Thoại Trỗi Dậy. Tuy nhiên, để sở hữu thêm 2 phiên bản skin Ahri nâng cấp cùng hàng loạt hiệu ứng khác, game thủ sẽ phải mua những gói riêng biệt với mức giá dự kiến vô cùng đắt đỏ.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2670 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày