Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.20: Cân bằng tướng theo trang bị

Top 7 thay đổi quan trọng trong LMHT 14.20: Cân bằng tướng theo trang bị

Team XemGame | 08/10/2024 16:18

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau khi tung ra một phiên bản cập nhật toàn diện về sức mạnh của các trang bị, Riot bắt đầu điều chỉnh từng nhóm tướng xung quanh những thay đổi đó trong LMHT 14.20.

Điều chỉnh tướng Đấu Sĩ “Nguyệt Đao”

Những tướng Đấu Sĩ STVL có thiên hướng solo đang bị ảnh hưởng mạnh bởi các trang bị chủ đạo hiện tại, đặc biệt là Nguyệt Đao. Vì thế, Riot cho rằng cần có những đợt tăng sức mạnh cơ bản để các tướng này có thể trở lại.

Lee Sin được tăng thêm SMCK cơ bản, từ 66-69. Trong khi đó, Pantheon được buff đôi chút Sát Thương ở chiêu W, từ 5-7% > 6-8% Máu tối đa.

Vị tướng còn lại trong nhóm này là Riven được tăng sức mạnh nhiều hơn đôi chút. Theo đó, Sát Thương chiêu Q của vị tướng này tăng từ 15-95 + 50-70% tổng SMCK > 45-165 + 65-85% SMCK cộng thêm.

Điều chỉnh tướng Chí Mạng Cận Chiến

Đây là nhóm tướng Đấu Sĩ sử dụng nhiều trang bị Chí Mạng, tiêu biểu như anh em Yone – Yasuo. Những thay đổi chỉ số trang bị đang khiến cho các tướng này yếu đi nên Riot nhanh chóng có đợt buff trong 14.20.

Cả Yone và Yasuo đều được tăng tỉ lệ Sát Thương Chí Mạng ở chiêu Q, từ 80% > 90%. Riêng Yasuo còn được tăng thêm khả năng Xuyên Giáp ở chiêu cuối Trăn Trối, từ 50% > 60%.

Một tướng khác cũng thuộc nhóm này là Tryndamere được tăng một vài chỉ số cơ bản, bao gồm tỉ lệ Tốc Độ Đánh từ 0,67 > 0,694 và Giáp theo cấp từ 4,3 > 4,8.

Cập nhật Xạ Thủ “Súng Hải Tặc”

Súng Hải Tặc đã có những chỉnh sửa đáng kể trong bản trước và những Xạ Thủ đang ưu tiên trang bị này cũng cần được gia tăng một chút sức mạnh.

Đầu tiên là Aphelios, vị tướng này được tăng Máu cơ bản từ 580 > 600. SMCK cộng thêm ở Nội Tại cũng tăng nhẹ từ 4,5-27 > 5-30.

Caitlyn được tăng tỉ lệ Tốc Độ Đánh từ 0,61 > 0,625, Sát Thương của chiêu Q khi trúng mục tiêu thứ hai tăng từ 50% > 60%.

Jhin vốn đã quá mạnh với Súng Hải Tặc nên lần này Riot sẽ phải giảm chỉ số đôi chút. Với SMCK theo cấp từ 4,7 > 4,4. Sát Thương chiêu cuối mỗi viên giảm từ 64/154/244 > 64/128/192.

Cập nhật meta Đi Rừng

Nhóm tướng Đi Rừng đang khá hỗn loạn trong phiên bản hiện tại, nhưng đa số các tướng đỡ đòn đang chiếm ưu thế với khả năng dọn quái tốt. Tiêu biểu nhất chính là Skarner và Poppy, vì thế đây cũng là hai tướng ưu tiên trong danh sách nerf của Riot ở bản này.

Skarner sẽ bị giảm Sát Thương Nội Tại, từ 5-11% > 5-9% Máu tối đa. Sát Thương chiêu E giảm từ 30-150 + 8% Máu tối đa > 30-150 + 6% Máu tối đa.

Poppy được tăng nhẹ sức mạnh ở vai trò Đi Rừng, nhưng giảm ở các vai trò còn lại như Đường Trên, Hỗ Trợ. Thời gian hồi Nội Tại tăng từ 13-7 giây > 16-8 giây. Trong khi đó, Sát Thương Q lên Quái Rừng tăng từ 30-150 > 50-170. Sát Thương E giảm từ 60-140 > 50-130.

Giảm sức mạnh nhóm tướng Đấu Sư

Một vài tướng Đi Rừng, Đường Trên theo thiên hướng SMPT đang hưởng lợi nhờ hệ thống trang bị hiện tại. Đây đều là các tướng có tỉ lệ thắng cao khi quá khó để hạ gục đồng thời có thể gây ra hàng tấn Sát Thương trong giao tranh.

Đầu tiên là Shyvana, vị tướng này bị giảm loạt Sát Thương Phép trong bộ kỹ năng, đặc biệt là khi sử dụng chiêu cuối Hóa Rồng. Theo đó, Sát Thương E ở dạng Rồng giảm từ 60-120 > 40-100, tỉ lệ SMPT chiêu cuối cũng giảm từ 130% > 80%. Ngoài ra, Tốc Độ Di Chuyển khi dùng W cũng giảm từ 12% > 10% SMPT.

Udyr bị giảm Sát Thương lên Quái Rừng ở chiêu Q-Q, từ 20-15. Tốc Độ Di Chuyển khi dùng E giảm từ 30-65% > 25-55%. Dạng R cũng bị giảm Sát Thương lên Quái, từ 10-50 > 5-35.

Mordekaiser bị giảm Sát Thương Q khi cô lập đối thủ, từ 40-60% > 30-50%. Cuối cùng là Dr. Mundo, với STVL cộng thêm chiêu E theo Máu đã mất giảm từ 2-3,4% > 2-3%.

Có thể bạn muốn xem thêm: MDK Elyoya gây tranh cãi với nhận định “không muốn thắng GAM, để rồi thua BLG”???

Cập nhật hình ảnh Teemo

Teemo sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới sau đợt cập nhật hiệu ứng hình ảnh trong 14.20, hứa hẹn mang đến nhiều sự thú vị cho người chơi. Gương mặt của Teemo sẽ được làm rõ hơn, cùng với đó là hiệu ứng di chuyển, biến về và các kỹ năng đều được cập nhật chi tiết.

Bên cạnh đó, ảnh nền quen thuộc của Teemo cũng sẽ được thay mới. Được biết, ảnh nền quen thuộc của Teemo trong suốt hơn 10 năm qua trong LMHT được vẽ bởi một họa sĩ người Việt Nam.

Mừng sinh năm 15 năm LMHT

Phiên bản 14.20 cũng đánh dấucột mốc 15 năm kể từ ngày LMHT ra mắt cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự kiện lần này không quá hoành tráng mà chỉ bao gồm những phần thưởng đơn giản trong client và một dòng skin chào mừng.

Dòng skin này mang tên Super Fan (Fan Cứng), trong đó đáng chú ý nhất là “KDA Gragas”, với tên chính xác của skin này là Music Fan Gragas, vị tướng này được thiết kế như là một fan cuồng nhiệt của nhóm nhạc KDA, từ trang phục cho tới hiệu ứng.

Các skin còn lại gồm Neeko Cosplayer, Trundle Fan Esports và Ann-Sivir-Sary. Trong đó, skin Sivir là phần quà được tặng miễn phí thông qua sự kiện điểm danh trong client LMHT.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2731 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày